“Tự vệ” khi mua hàng thực phẩm Người tiêu dùng đang có nhiều cơ hội lựa chọn khi thị trường hàng thực phẩm ngày càng trở nên phong phú về chủng loại và số lượng các mặt hàng. Nhưng bên cạnh đó, nhiều người lại đang bất an với chất lượng hàng thực phẩm - những mặt hàng mà họ phải mua sắm, tiêu dùng hằng ngày. Thực phẩm "chợ chiều" Cô Phạm Thị Diện, P.Bình An, Q.2, TP.HCM, cho biết vừa là nạn nhân của tình trạng thực phẩm kém chất lượng nhưng nhà phân phối vẫn cố tình đánh
Cũng mua phải thực phẩm "chợ chiều", chị Nguyễn Minh Anh, đường Huỳnh Tấn Phát, Q.7, kể: cách đây ít bữa khi đi mua đồ dùng trong nhà, chị mua một vỉ mười quả trứng, 1kg giò lụa, hai hộp rau củ quả đã sơ chế sẵn và một số thức ăn đóng hộp tại một cửa hàng thực phẩm gần nhà. Về nhà mở ra thì một nửa số đồ đã hư hỏng. Trứng khi đập ra bị rữa, bốc mùi. Giò lụa bị mốc và phần bên ngoài nát nhũn... Quá bực mình, chị Anh đem trả lại nhưng người bán hàng nhất quyết không chịu nhận, cuối cùng đành bỏ thùng rác số thức ăn mua hơn 100.000 đồng. Không những thực phẩm dỏm mà nhiều cơ sở kinh doanh còn nhập nhèm xuất xứ. Một cán bộ Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết dịp tết vừa qua, đội quản lý thị trường Q.7 đã phát hiện hơn 4 tấn nho Trung Quốc bị cơ sở kinh doanh đóng gói và dán nhãn xuất xứ Việt Nam. Theo ông, để ngăn chặn hàng thực phẩm dỏm, vi phạm quy định về xuất xứ, hạn sử dụng... bán trên thị trường, thời gian qua ngành này đã nỗ lực kiểm tra, phát hiện và bắt giữ phần chìm bên trong là các kho chứa hàng. Nhờ đó tình hình đã sáng sủa hơn. Tuy vậy, nhiều người tiêu dùng cho biết họ đã nhiều lần trở thành nạn nhân của hàng dỏm khi mua phải sữa hết đát, bánh mì còn hạn sử dụng nhưng đã lên mốc xanh đỏ, thực phẩm đóng hộp bị hư hỏng... Tự vệ cách nào? Thực tế cho thấy khi mua các mặt hàng thực phẩm như giò chả, trứng gà vịt... người tiêu dùng không thể kiểm tra ngay được có bị hư hỏng hay không. Hoặc khi mua thực phẩm ở các chợ bán lẻ, họ cũng chỉ có những thông tin về xuất xứ hàng hóa, nơi sản xuất, thời hạn sử dụng... một cách đơn thuần qua người bán hàng mà rất ít cơ sở để kiểm tra độ xác thực. Trong khi đó, phần lớn người tiêu dùng khi mua phải thực phẩm dỏm, có tâm lý ngại kiện cáo với người bán hàng, nhà sản xuất. Nguyên nhân đơn giản là vì những mặt hàng thực phẩm khi đã mở ra dùng rồi, ví dụ như sữa, các loại thực phẩm đóng hộp... thì khó có cơ sở để xác minh thực hư về sản phẩm đó. Vì thế, để tránh mất tiền oan, nhiều người có kinh nghiệm mua sắm cho rằng nên tự vệ bằng cách tập thói quen đi mua sắm những mặt hàng thuộc diện "nhạy cảm" nói trên tại các địa chỉ uy tín. Nhiều bà nội trợ cho biết để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, họ chỉ tin tưởng hàng hóa trong siêu thị. Tương tự, ông Lê Xuân Đài, phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, khuyên người tiêu dùng nên mua hàng trong siêu thị. Theo ông Đài, các loại thực phẩm dỏm, không an toàn chủ yếu có ở các chợ cóc, cửa hàng nhỏ lẻ... Trong khi đó có đến 99% hàng hóa trong các siêu thị là hàng đàng hoàng, của những thương hiệu lớn, nhà sản xuất có uy tín. Đồng tình với cách tự vệ nói trên, nhiều người cho rằng khi bán hàng, các nhà phân phối uy tín sẽ phải có trách nhiệm hơn đối với hàng hóa mình bán ra, đồng thời quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa cũng công phu hơn. Bà Bùi Hạnh Thu, phó tổng giám đốc Saigon Co.op, cho biết các loại rau củ quả của hệ thống Co.op Mart đều được đặt hàng nhà sản xuất. Để trở thành nhà cung cấp cho Co.op Mart, đơn vị sản xuất phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về chất lượng, quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Siêu thị kiểm tra chặt chẽ vấn đề chất lượng hàng khi nhập vào. Ngoài việc đảm bảo chất lượng hàng thực phẩm ngay từ khâu sản xuất, hàng hóa tại siêu thị còn có chế độ bảo quản tốt hơn, tránh tình trạng hàng vẫn còn hạn sử dụng nhưng đã bị hư hỏng do bảo quản không đúng quy cách. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa khi đi mua hàng, người tiêu dùng có thể tin tưởng tuyệt đối vào siêu thị. Bởi trong nhiều trường hợp, "tai nạn" vẫn xảy ra ngay cả khi người tiêu dùng mua hàng tại những nhà phân phối có uy tín. Vì thế, cả khi mua hàng tại siêu thị, người tiêu dùng vẫn cần phải xem xét kỹ các thông số được đưa ra trên nhãn mác, bao bì sản phẩm. Theo TTO
|