Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Coi chừng khuyến mãi, giảm giá ảo


 

Hàng loạt siêu thị điện máy tại TP.HCM đang có những chương trình khuyến mãi rầm rộ. Nhưng theo tìm hiểu, bên cạnh nhiều loại hàng giảm giá thực sự, không ít mặt hàng chỉ là khuyến mãi, giảm giá ảo...


Giá giảm vẫn cao hơn ngoài

Trong số các mặt hàng giảm giá mạnh nhất hiện nay thì TV LCD đang chiếm vị trí số 1.

Tại một siêu thị điện máy, do đã có "tài trợ trực tiếp cho người tiêu dùng" nên TV LCD Panasonic LX 80 giá chỉ còn 7.490.000 đồng. Nhưng nhiều điểm bán lẻ khác không hề có chương trình khuyến mãi lớn như siêu thị này giá lại chỉ dưới 7.400.000 đồng/chiếc, cũng hàng chính hãng, bảo hành và mọi chế độ hậu mãi tương tự.

Tương tự với TV LCD Panasonic LX88 dù siêu thị Chợ Lớn đã "bán dưới giá vốn" nhưng vẫn đắt hơn bên ngoài 400.000 đồng, còn quà tặng không phải lúc nào cũng còn.

Không chỉ TV LCD Panasonic mà nhiều TV LCD của các hãng nổi tiếng khác như Sony, Toshiba, Sanyo, LG, Samsung... nếu khách nghi ngờ quảng cáo của các siêu thị điện máy lớn và ra ngoài mua thì luôn rẻ hơn từ 100.000- 500.000 đồng! Các loại TV màn hình phẳng, siêu mỏng các cửa hàng bên ngoài cũng đều có giá thấp hơn các siêu thị đang xả hàng giảm giá.

Ông Nguyễn Văn Phương, phụ trách mặt hàng TV LCD cửa hàng điện máy Hùng Tân (Q.1, TP.HCM) nói: "Các cửa hàng nhỏ không có kinh phí quảng cáo nên phải chịu chứ thực ra giá chung của thị trường hiện nay là vậy chẳng phải hạ giá, tài trợ hay bán lỗ vốn gì đâu".

Ngoài TV LCD thì nhiều mặt hàng khác như máy giặt, máy lạnh, tủ lạnh, lò nướng, vi sóng... cũng khá nhiều loại siêu thị điện máy bán cao hơn bên ngoài. Chiếc tủ lạnh Samsung 14MBAS 140 lít bên ngoài bán chỉ 2,8 triệu nhưng siêu thị điện máy Chợ Lớn bán 2,999 triệu dù quảng cáo là "chưa từng có".

Máy lạnh Panasonic 1 HP ở siêu thị N. có giá tài trợ 5,7 triệu đồng thì bên ngoài thợ đến lắp tận nhà, cho thêm 4 mét ống đồng cũng chỉ 5,5 triệu đồng/cái. Hàng loạt máy ảnh "siêu giảm giá" của Panasonic, Sony, Olympus... tại các siêu thị đang đại hạ giá cũng nhiều máy cao hơn bên ngoài từ 200.000- 500.000 đồng.

Dù các siêu thị tặng thêm cho khách nhiều món quà nhưng tính kỹ thì vẫn đắt hơn mua bên ngoài. Chiếc máy ảnh kỹ thuật số Panasonic FS 3 có siêu thị hạ giá còn 2,799 triệu đồng và tặng thêm 300.000 đồng, thực tế khách chỉ trả 2,5 triệu đồng nhưng các cửa hàng máy ảnh bán máy cùng loại chỉ 2,3 triệu đồng.

Ngoài việc bán giá cao hơn thì nhiều siêu thị còn tung ra hàng lỗi mốt, có khiếm khuyết nhỏ, tồn kho lâu... để giải phóng hàng, thu hồi vốn, báo cáo doanh thu cao với hãng sản xuất.

Ông Liên An Thạch, GĐ kinh doanh hệ thống siêu thị điện máy Chợ Lớn thừa nhận: "Nhiều mặt hàng mau lỗi mốt, sang năm mới các nhà sản xuất sẽ tung ra mẫu mã mới nên các hãng sản xuất đã tài trợ và bán ra với giá rẻ để mong xả hết hàng cũ".

Tung lên rồi hạ xuống

Rất nhiều mặt hàng được đẩy giá lên ngất ngưởng rồi nhà phân phối hô hào "giảm 50%-60%". Chiều 10/12, chúng tôi đã khảo sát và thấy không ít mặt hàng trước khi giảm giá đã bị đẩy giá vô tội vạ. Phổ biến nhất là các loại điện thoại di động (ĐTDĐ), Laptop và TV LCD.

Có siêu thị đẩy giá ĐTDĐ Sony Ericsson T650I lên 5,4 triệu đồng rồi hạ 30% trong khi giá tại các hệ thống phân phối ĐTDĐ bán loại ĐT này chỉ 4,8-4,9 triệu đồng. Nhiều LCD của Samsung, LG, Panasonic bị đẩy cao hơn giá thị trường 10-15 triệu đồng rồi giảm giá cho "hoành tráng".

Nhiều nơi bán laptop hạ 500.000-1 triệu đồng/chiếc, giảm vào các "giờ vàng", "ưu đãi đặt biệt trong năm"... nhưng chẳng khó ra các tiệm không quảng cáo rầm rộ mua cùng giá, thậm chí rẻ hơn vài trăm ngàn.

Phó GĐ một công ty quảng cáo cho rằng: "Những chương trình đại hạ giá chỉ là một thủ thuật bán hàng. Nếu bán dưới giá vốn hay tài trợ thật cho khách mà thu không đủ chi thì chẳng có nhà sản xuất, phân phối nào dại gì làm. Họ lấy đầu này bù đầu kia nhưng chung cuộc họ vẫn lời. Cứ nhìn vào kinh phí lớn bỏ ra để đăng quảng cáo, tiếp thị, PR thì biết".

TS kinh tế Đoàn Ngọc Long thì nói thẳng: "Nói ra hơi phũ phàng chứ nhiều nơi áp dụng kiểu "lấy mỡ nó rán nó" thôi". Những ngày qua, nhiều siêu thị điện máy tại TP.HCM tăng doanh số từ 120-300%. Tuy nhiên nhiều khách hàng đã nhận ra "chẳng ai cho không mình cái gì" nên cũng bắt đầu cảnh giác với các kiểu khuyến mãi, giảm giá "ảo".

Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam khuyến cáo trong lượng hàng điện tử khuyến mãi có khoảng 50% là hàng tồn kho, lỗi mốt. Khách hàng trước khi mua hàng khuyến mãi giảm giá nên xem xét kỹ các thông số kỹ thuật mà giá cả phụ thuộc lớn vào các thông số này. Riêng TV LCD nên so sánh kỹ độ tương phản, độ phân giải, góc nhìn...

Theo TPO